Lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Lợi với phong trào thi đua quyết thắng

Thứ Sáu, 01/12/2017 | 15:38

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Vĩnh Lợi diễn ra liên tục, rộng khắp, sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị và trên mọi lĩnh vực hoạt động. Phong trào này gắn kết chặt với phong trào thi đua yêu nước của huyện, tạo nên động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh niên huyện Vĩnh Lợi lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Huyện Vĩnh Lợi huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: N.Q

Qua phong trào TĐQT đã xuất hiện 7 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu điển hình, từ những đồng chí cán bộ làm công tác quản lý, chỉ huy đơn vị cho đến những chiến sĩ lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đang ngày đêm phối hợp tuần tra canh gác, miệt mài học tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Thượng tá Mai Văn Út Em, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, khẳng định: “Đây thật sự là những đóa hoa tươi thắm, rực rỡ nhất trong phong trào TĐQT của LLVT huyện”.

Thực hiện phong trào TĐQT, Ban CHQS huyện đã phát động nhiều đợt thi đua, như: “Đoàn kết, thi đua lập công dâng Đảng, tiếp bước truyền thống anh hùng, quyết tâm giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả”… Các đợt thi đua tập trung vào xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện Nghị quyết 228 của Đảng ủy Quân sự huyện về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020”, Ban tham mưu thuộc Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ, kiến thức, phương pháp, tác phong cho đội ngũ cán bộ và bám sát từng đối tượng huấn luyện. Trước khi bước vào huấn luyện, cơ quan chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập… Nhờ vậy, kết quả huấn luyện các đối tượng đều đạt từ 85% kế hoạch trở lên.

Những năm gần đây, huyện Vĩnh Lợi liên tục dẫn đầu cụm thi đua Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã đưa 636 thanh niên lên đường nhập ngũ. Công tác tuyển sinh quân sự cũng có kết quả đáng phấn khởi. Có được các thành tích đó, trước hết các cấp, các ngành của huyện đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tự giác, hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; tạo nguồn đảng viên trong thanh niên độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS 2 cấp. Ông Dương Văn Phải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hưng Thành - địa phương liên tục 5 năm đạt và vượt chỉ tiêu giao quân, chia sẻ: “Hội đồng NVQS xã tổ chức đăng ký, quản lý, nắm nguồn, vận động, thuyết phục số công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là công dân có trình độ học vấn cao, chất lượng chính trị tốt ở các ấp tham gia tình nguyện nhập ngũ”.

Những thành tích đạt được trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017 là cơ sở để LLVT huyện Vĩnh Lợi tiếp tục đưa phong trào này lên tầm cao mới trong thời gian tới, thật sự trở thành động lực tự giác của từng người, cơ quan, đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Quốc Thái, Chính trị viên Ban CHQS huyện kêu gọi tất cả cán bộ, chiến sĩ LLVT phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thi đua hoàn thành tốt phần việc của mình.

Có thể khẳng định, phong trào TĐQT của LLVT huyện Vĩnh Lợi thật sự là động lực cổ vũ, động viên to lớn cho cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.