Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ

Thứ Sáu, 13/12/2019 | 17:03

Sử dụng động vật nghiệp vụ là một biện pháp nghiệp vụ cần thiết của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Trong 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (Công an tỉnh) đã đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Chó nghiệp vụ tham gia cùng lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ảnh: P.M.N

Ken -  chó nghiệp vụ tập bài tấn công đối tượng. Ảnh: N.Q

Những năm qua, công tác huấn luyện các phương án sử dụng động vật nghiệp vụ gồm: giám biệt mùi hơi người, phát hiện các chất ma túy, chất nổ, chống khủng bố, cứu nạn, cứu hộ... luôn được thực hiện tốt. Tổ động vật nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh đã góp phần quan trọng trong giải quyết các tình huống bất ngờ, đột xuất, như: giải tán đám đông gây rối trật tự công cộng, chống biểu tình, bạo loạn, bắt các đối tượng có vũ khí nóng, rà soát tìm kiếm bom mìn…

Đơn cử như vào lúc 6 giờ ngày 8/5/2003, chó nghiệp vụ (tên Ben) do đồng chí Trần Văn Cường (nay là Thiếu tá, Phó đại đội trưởng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh) quản lý đã phối hợp với đơn vị cảnh sát hình sự tham gia Chuyên án 303T về điều tra, triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép các chất ma túy tại xã Tân Phong (TX .Giá Rai). Các lực lượng đã bắt và khám xét khẩn cấp 5 đối tượng cầm đầu của 5 điểm bán ma túy là Nguyễn Thị Âu (bà Vinh), Trương Mộng Đào, Nguyễn Thị Thu (bà Út Nhân), Trương Kim Oanh và Nguyễn Kim Tuyến (bà Điền). Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt thêm Trương Văn Hoàng, Trần Thị Xuân và Nguyễn Thị Diễm.

Từ chiến công đó, đồng chí Trần Văn Cường được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và được lãnh đạo đơn vị ghi nhận, đánh giá cao đối với công tác nuôi dạy, huấn luyện, quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng nuôi dạy, huấn luyện, quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ Công an tỉnh không ngừng huấn luyện, nâng cao năng lực hoạt động của động vật nghiệp vụ trong tham gia tìm vật chứng, giám biệt mùi hơi người, phát hiện các chất ma túy, vật liệu nổ và phục vụ các hoạt động khác.

Các cán bộ, chiến sĩ nuôi dạy, huấn luyện động vật nghiệp vụ như Đại úy Lê Trọng Tấn cũng đã được cử đi dự thi tại khu vực phía Nam đoạt 2 giải Ba (năm 2009); 1 giải Ba toàn quốc (năm 2009); 1 giải Nhì khu vực phía Nam (năm 2014) và 1 giải Ba toàn quốc (năm 2014). Năm 2019 có 3 đồng chí dự thi khu vực phía Nam và đoạt 3 giải Khuyến khích, gồm: Thượng úy Nguyễn Bảo Trung, Trung úy Trương Ngọc Hiệp và Trung úy Nguyễn Hoài Phương. Những thành tích đó là nguồn động viên, thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ nuôi dạy, huấn luyện, quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ vượt qua khó khăn, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mặc dù việc huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm, chịu đựng, học hỏi, các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm cao trong công tác, yêu ngành, mến nghề, phát huy truyền thống thi đua huấn luyện giỏi, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp nối truyền thống của lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ CAND qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Công an tỉnh luôn ra sức thực hiện hiệu quả phương châm “gương mẫu, đi đầu”, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Qua đó, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PHẠM MINH NHỨT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.