Phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân 10 xã ven biển

Thứ Hai, 22/10/2018 | 16:42

(BL-NQ) Sáng 22/10/2018, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh bắt đầu thực hiện tuần lễ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở 10 xã, phường, thị trấn ven biển. Điểm đầu tiên mà đơn vị tiến hành là xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu).

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q

Hoạt động này nằm trong Kế hoạch 1096/KH-TBCĐĐA ngày 3/10/2018 của Tiểu ban chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021 thuộc UBND tỉnh.

Mỗi lớp có 60 người tham gia học tập, gồm hội viên Hội Người cao tuổi cấp xã, bà con ngư dân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP phụ trách quản lý địa bàn.

Đại úy Mã Văn Tính, Tổ thư ký Đề án giới thiệu những nội dung trọng tâm, hướng dẫn cán bộ, nhân dân các địa phương ven biển thực hiện Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Sau xã Vĩnh Trạch Đông, hoạt động này lần lượt diễn ra ở xã Hiệp Thành (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu); xã Vĩnh Hậu A, Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình); xã Long Điền Đông, Long Điền Tây, Điền Hải, thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) đến ngày 26/10/2018.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.