Phụ nữ Bạc Liêu đồng hành cùng phụ nữ vùng biên cương

Thứ Tư, 17/04/2019 | 16:03

Ngày 8/2/2018, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng ký ban hành Kế hoạch 497/KHPH-HLHPN-BTLBP tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020. Từ kế hoạch trên, Hội LHPN Việt Nam giao Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ xã Thông Bình (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

Hội LHPN tỉnh và Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu thăm hỏi, tặng quà hộ phụ nữ xã Thông Bình. Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp

Thông Bình là xã có 3,5km đường biên giới với tỉnh Prey Veng của nước bạn Campuchia, dân số 18.000 người, phần lớn là dân tộc Kinh, còn khoảng 10% hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Để hỗ trợ xã Thông Bình, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh đoàn kết, tương thân tương ái. Huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh chung tay hướng về các xã địa bàn khó khăn, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Sau khi phát động nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã ủng hộ trên 700 tin nhắn với số tiền 11,1 triệu đồng và đóng góp hơn 67 triệu đồng.

Trong lễ ra quân chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Đồng Tháp vào năm 2018, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu đã tặng 2 Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo; tặng 20 suất học bổng cho học sinh xã Thông Bình với kinh phí thực hiện 70 triệu đồng. Năm 2019, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tiếp tục giúp xã Thông Bình 10 suất học bổng; 2.000 cây xanh để trồng cây ranh biên giới; phối hợp với Đồn biên phòng 905 (tỉnh Đồng Tháp) tập huấn về công tác giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tổ chức Hội, các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế cho hội viên, phụ nữ trong xã.

Trước khi Trung ương có chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu cũng đã có nhiều hoạt động hướng về biên giới biển tại 10 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Theo chị Phan Thị Sang, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: “Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội như chăn nuôi, trồng màu; vận động hội viên, doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp phụ nữ vùng biển phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống chị em ngày càng được cải thiện”.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.