Phụ nữ TP. Bạc Liêu với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 14/08/2020 | 16:32

Cùng với việc thực hiện tốt các mặt công tác Hội, giai đoạn 2015 - 2020, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã quan tâm, vận động, phát huy tốt vai trò của các tầng lớp phụ nữ trong việc tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Từ các mô hình thực tiễn, phụ nữ TP. Bạc Liêu đã góp phần cùng với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vì bình yên cuộc sống nhân dân.

Hội Phụ nữ phường Nhà Mát phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến phụ nữ, người dân ven biển. Ảnh: T.H

Bà Trương Kim Khuyến - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPBạc Liêu cho biết: “Để phong trào TDBVANTQ lan tỏa, Hội đã chỉ đạo cơ sở Hội phối hợp với Công an phường, xã tuyên truyền vận động Nhân dân phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH), phát động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình an toàn về ANTT, gia đình không có người thân tham gia các TNXH, không có bạo lực gia đình, phát động phong trào TDBVANTQ, hội viên và gia đình hội viên đăng ký an toàn giao thông…”.

Từ đó, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đã phối hợp với lực lượng Công an, các ngành liên quan xây dựng và củng cố hàng trăm câu lạc bộ ANTT, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; HIV/AIDS; Câu lạc bộ Gia đình không có người thân tham gia các TNXH. Duy trì hàng chục tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu tìm hiểu pháp luật. Không chỉ vậy, phụ nữ TP. Bạc Liêu còn tích cực tham gia công tác hòa giải mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, cảm hóa, giáo dục trẻ vị thành niên phạm tội, nghiện ma túy; tham gia vận động những đối tượng lầm lỡ trở về hoàn lương, sống có ích cho gia đình, xã hội. Từ các mô hình quần chúng làm công tác ANTT tại cơ sở, không ít chị còn hỗ trợ, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp về ANTT. Từ đó, góp phần giữ bình yên địa bàn, xây dựng phong trào TDBVANTQ ngày càng lớn mạnh.

Thời gian tới, Hội LHPN TP. Bạc Liêu sẽ tiếp tục tham gia thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong TDBVANTQ trong tình hình mới” bằng nhiều hình thức phong phú, lồng ghép nhiều nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực, nhằm góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm. Phối hợp với Công an thành phố triển khai công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt Ngày hội TDBVANTQ. Tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, tổ phụ nữ giữ gìn ANTT trên địa bàn; bảo đảm ANTT trong các ngày lễ tết, kịp thời ngăn chặn các hành vi gây rối trật tự công cộng; triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.