Thiêng liêng lễ chào cờ chủ quyền đầu năm mới

Thứ Sáu, 27/01/2023 | 17:57

Sáng 22/1 (nhằm mùng 1 Tết), các đồn Biên phòng, Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu) tổ chức lễ chào cờ chủ quyền đầu năm mới trong không khí trang trọng, thiêng liêng. Dưới cờ đỏ sao vàng, cán bộ, chiến sĩ “quân hàm xanh” đã thể hiện niềm tin sắt son đối với Đảng, với Tổ quốc.

Lễ chào cờ chủ quyền đầu năm mới và nghi thức duyệt đội ngũ tại Đồn Biên phòng Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H

Đúng 7 giờ sáng của ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) đồng thanh hát vang bài Quốc ca. Trong niềm tự hào trào dâng, Trung úy Lâm Hoàng Hiệp - Phó đội trưởng Đội vận động quần chúng hô tô 10 lời thề danh dự của quân nhân. Kết thúc mỗi lời thề, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đồng thanh: “Xin thề!”.

Sau nghi thức chào cờ, Chỉ huy Đồn Biên phòng đã đọc thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gửi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Đồng thời nêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới. Đơn vị cũng tiến hành duyệt đội ngũ ngay tại khuôn viên Đồn Biên phòng, dưới cờ Tổ quốc. 

Trung tá Hoàng Văn Dũng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhà Mát cho biết: “Năm 2022, Đồn Biên phòng Nhà Mát đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, vùng biển; luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động xử trí kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Đấu tranh phòng chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm, phát huy tốt vai trò trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng, Hải đội là hoạt động thiêng liêng nhằm giáo dục cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, tinh thần tự hào độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường. Đồng thời tạo khí thế sôi nổi, ý chí cao ngay từ đầu năm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trước tình hình biển Đông tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng…, Đồn Biên phòng Nhà Mát tăng cường lực lượng bám, nắm tình hình trên biển, địa bàn khu vực biên giới. Triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào làm ăn trên biển; xây dựng địa bàn biên giới biển ngày càng vững mạnh.

Mai Mai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.