​Huyện Đông Hải: Hiệu quả từ công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới

Thứ Hai, 15/10/2018 | 16:58

Đông Hải là huyện đồng bằng ven biển nằm ở phía Tây Nam, cách trung tâm tỉnh hơn 60km. Huyện có bờ biển dài hơn 23km, hai cửa sông lớn Cái Cùng và Gành Hào tập trung hàng trăm tàu thuyền từ các tỉnh đến khai thác, đánh bắt thủy hải sản, mua bán và trao đổi hàng hóa… Đặc điểm này đặt ra thách thức cho lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.

Trong 5 năm qua (2013 - 2018), lực lượng công an, quân sự đã phối hợp cùng các ban ngành chức năng, quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực thi hiệu quả, đặc biệt là làm tốt các nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ven biển theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP, Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Hải phối hợp với Công an huyện, Đồn Biên phòng Gành Hào và Hạt kiểm lâm tổ chức quán triệt nghiêm túc và chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thống nhất xây dựng chương trình phối hợp và chỉ đạo, kiện toàn Ban chỉ đạo từ cấp huyện cho đến xã, thị trấn nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 400 tổ chức quần chúng. Tổ chức vận động, tuyên truyền, phát động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm đạt nhiều kết quả. Cũng trong 5 năm qua, các lực lượng đã phối hợp tuần tra, chốt chặn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện gần 1.000 cuộc, có trên 12.000 lượt người tham gia. Phối hợp cùng công an đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, đã mở rộng điều tra làm rõ 134 vụ, liên quan đến 79 đối tượng, triệt phá 94 điểm tệ nạn xã hội.

Đồng thời, tham gia với kiểm lâm thường xuyên tuần tra khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng; kết hợp với việc trồng mới đảm bảo số lượng, chủng loại và ổn định môi trường sinh thái cho các khu vực có rừng. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhiều hình thức để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tổ chức tuần tra hàng ngàn cuộc, phát hiện trên 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông…

Lực lượng dân quân huyện Đông Hải đào đất đắp sân trường. Ảnh: T.H

Thượng tá Phan Văn Hôn - Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Đông Hải cho biết: “Các lực lượng thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin để nắm chắc mọi diễn biến tình hình, chủ động bám sát từng đối tượng, từng địa bàn, ứng phó trong mọi tình huống nhằm góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, đã phối hợp trao đổi 30 lượt thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn về các vụ đánh bắt trên biển, hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt các phương án cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…”.

Chính vì vậy, việc quán triệt, thực hiện Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đông Hải đã tạo sự chuyển biến tích cực cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên địa bàn huyện trong việc nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu biết sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trên địa bàn. Từ đó, tình hình an ninh được giữ vững, ổn định, tội phạm được kiềm chế và kéo giảm, mối quan hệ đoàn kết giữa dân và quân ngày càng gắn bó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Đình Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.