Quốc tế

Lo ngại nổ ra chiến tranh thương mại

Thứ Tư, 28/03/2018 | 16:24

Theo Reuters và Tân Hoa xã, 6 thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong đó có Liên hiệp châu Âu (EU) và Trung Quốc, đã bày tỏ lo ngại về các biện pháp bảo hộ mà Mỹ áp đặt đối với các sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu và máy giặt gia đình với mức thuế cao hơn.

Các cuộn thép trên toa rời khỏi nhà máy thép Thyssenkrupp ở Duisburg (Đức) ngày 2/3/2018. Ảnh minh họa: A.P

Trong cuộc họp của WTO diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), Trung Quốc, EU, cùng các nước Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore đều cho rằng, các biện pháp của Mỹ là không phù hợp thỏa thuận chung về các mức thuế quan và thương mại cũng như Hiệp định WTO về các biện pháp tự vệ, đồng thời kêu gọi Mỹ "sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp hơn nhằm hạn chế gây thiệt hại".

Từ đầu năm tới nay, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã quyết định áp thuế đối với hàng loạt sản phẩm nhập khẩu với lý do bảo vệ kinh tế nước Mỹ và người lao động nước này. Trong đó, Mỹ đã áp mức thuế 50% trong 3 năm đối với máy giặt dân dụng lớn nhập khẩu và 30% đối với pin mặt trời trong 4 năm.

Tiếp đó, Washington công bố áp mức thuế suất mới, 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Những biện pháp nêu trên của chính quyền Washington làm dấy lên quan ngại nổ ra chiến tranh thương mại với những biện pháp trả đũa giữa các nền kinh tế lớn.

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn NDĐT)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.