Thanh thiếu niên

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019: Đa dạng công trình hướng về cộng đồng

Thứ Sáu, 24/05/2019 | 16:15

Khi những cây phượng thắp lửa đỏ rực hai bên đường cùng tiếng ve gọi bầy râm ran cũng là lúc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè bắt đầu. Khởi động một hành trình chinh phục những vùng đất mới của các chiến sĩ TNTN với hành trang là lòng nhiệt huyết, tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng…

Các y, bác sĩ thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã An Trạch (huyện Đông Hải). Ảnh minh họa: H.T

Với chủ đề “TNTN vì cộng đồng - sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn”, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương mà các đơn vị có sự linh động trong cách thức thực hiện. Một yêu cầu quan trọng trong Chiến dịch TNTN hè năm nay được các cấp bộ Đoàn đề ra là tập trung vào tính chuyên sâu, ưu tiên các mô hình, công trình thanh niên thể hiện những ý tưởng sáng tạo trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp. Đặc biệt ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Theo kế hoạch của Tỉnh đoàn, Chiến dịch TNTN hè 2019 sẽ chính thức ra quân vào ngày 8/6 tại xã Tân Phong (TX. Giá Rai). Chiến dịch sẽ có 1 chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch (gồm: Mùa hè xanh, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng) với sự quy tụ đông đảo mọi tầng lớp thanh niên, hứa hẹn sẽ mang đến những kết quả ấn tượng.

Nếu ở Chiến dịch Mùa hè xanh, học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có cơ hội đóng góp sức trẻ bằng những công trình, phần việc hướng về cộng đồng, thì Chiến dịch Hoa phượng đỏ sẽ là nơi để học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX được trải nghiệm thực tế, rèn luyện những kỹ năng như: tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tuyên truyền biển đảo, kỹ năng thực hành xã hội, hướng nghiệp… Riêng ở Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng là dịp để các đoàn viên công chức, viên chức, thanh niên công nhân có dịp phát huy sở trường của mình trong những hoạt động hướng về cộng đồng như: tuyên truyền phổ biến pháp luật, hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, thăm và tặng quà, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đảo xa… Lực lượng vũ trang cũng góp mặt sôi nổi trong Chiến dịch Hành quân xanh với nhiều phần việc thiết thực, đó là tập huấn kỹ năng tự vệ, sơ cứu phòng cháy, chữa cháy; phối hợp tổ chức Chương trình Học kỳ trong quân đội; tổ chức các hoạt động về nguồn thăm hỏi, tặng quà, cấp giấy chứng minh nhân dân…

Nhiều chương trình, hoạt động chăm lo đời sống thanh thiếu niên dự kiến cũng sẽ được tổ chức trong Chiến dịch TNTN hè 2019 với kế hoạch là mỗi huyện, thị, thành đoàn hỗ trợ xây dựng ít nhất 2 căn nhà nhân ái cho thanh niên nghèo, xây dựng hoặc duy trì ít nhất 5 điểm vui chơi cho thanh thiếu niên địa bàn dân cư, vận động đề xuất 500 ý tưởng, sáng kiến, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 800 thanh niên. Đồng thời, mỗi đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố thành lập ít nhất 1 đội hình chuyên tuyên truyền Luật Trẻ em, hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em, tổ chức sinh hoạt hè, dạy bơi, tập huấn những kỹ năng phòng chống đuối nước và xâm hại trẻ em… Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể tập trung cho lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, mỗi đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đảm nhận ít nhất 1 công trình hạ tầng nông thôn cấp huyện, 2 tuyến đường văn minh với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Các đơn vị vùng biển duy trì thường xuyên những hoạt động “hãy làm sạch biển”, trồng 2.000 cây xanh…

Với kế hoạch, chỉ tiêu đã được xây dựng chỉn chu, hứa hẹn Chiến dịch TNTN hè 2019 sẽ diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả trong từng công trình, phần việc.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.