Thanh thiếu niên

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020: Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh - sinh viên

Thứ Sáu, 13/09/2019 | 15:28

Năm học 2019 - 2020 là năm mà tổ chức Đoàn trong khối trường học thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy các cấp bộ Đoàn đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện một cách hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi động viên các em học sinh đầu năm học mới. Ảnh: P.T.C

Cụ thể là đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh - sinh viên (HS-SV); đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; chú trọng hoạt động tình nguyện thường xuyên trong học sinh THPT; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của đội hình tình nguyện trong sinh viên đại học, cao đẳng; tăng cường vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong phong trào thanh niên tình nguyện… Triển khai có hiệu quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”; chú trọng các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, HS-SV. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong trường học. Thực hiện tốt các chủ trương về xây dựng Đoàn: chủ trương “1 + 1”, chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022, hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ động”.

Năm học 2019 - 2020, các cấp bộ Đoàn trong khối trường học phấn đấu 100% Đoàn trường tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; 100% Đoàn trường THPT, Trung tâm GDTX-HN có học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III; 100% Đoàn trường tổ chức Chiến dịch Mùa hè xanh (trường đại học, cao đẳng), Chiến dịch Hoa phượng đỏ (trường THPT, Trung tâm GDTX-HN). Ngoài ra, mỗi Đoàn trường đại học, cao đẳng tổ chức ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; đối với Đoàn trường có đào tạo trung cấp thì có các hoạt động hỗ trợ học sinh về học tập, rèn luyện tay nghề. Mỗi đơn vị vận động trao ít nhất 20 suất học bổng cho HS-SV…

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, cũng như các chỉ tiêu đã đề ra, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động gắn với cụ thể hóa các nội dung của Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức tuyên truyền thành tựu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Song song đó, tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên tại chỗ như: Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, hiến máu nhân đạo… Khuyến khích HS-SV đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học thời gian qua tiếp tục có nhiều chuyển biến về chất lượng, thường xuyên được đổi mới, nên thu hút đông đảo HS-SV, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia. Thông qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, chất lượng học tập trong HS-SV. Trong năm học 2018 - 2019, nhiều chương trình, hoạt động đã được các cấp bộ Đoàn trong khối trường học triển khai đạt kết quả nổi bật, chẳng hạn như: hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, sự gắn kết chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên khối trường học với các tổ chức xã hội, các cơ sở Đoàn ngành, địa bàn dân cư, lực lượng vũ trang đã tạo nên sức mạnh cho phong trào Đoàn trong trường học ngày càng phát huy mạnh mẽ, thể hiện rõ nét trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, tư vấn hướng nghiệp cho HS-SV.

NHẬT HẠ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.