Thanh thiếu niên

Khi giới trẻ tiêu phí thời gian

Thứ Hai, 23/11/2020 | 16:54

Chuyện học sinh (HS), người trẻ tụ tập ở quán cà phê chơi game, đánh bài… không phải đến bây giờ mới có. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng này đang ngày càng phổ biến. Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến việc quản lý giờ giấc sinh hoạt, vui chơi - giải trí của con em mình để tránh những hệ lụy đáng tiếc.

THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG

Bước vào một quán cà phê trên đường Hòa Bình (TP. Bạc Liêu), hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một nhóm bạn trẻ tầm 7 em, trên người mặc đồng phục HS đang ngồi đánh bài, những chiếc cặp vứt bên cạnh, miệng thì luyên thuyên. Đảo mắt tìm một chỗ thích hợp cho mình, tôi lại được dịp xem phim tình cảm của một cặp “diễn viên teen” trong bộ đồng phục của một trường THPT. Trong không gian quán vỏn vẹn chỉ hơn 10m2 chật hẹp, ngồi bên ly cà phê mà trong đầu tôi cứ hiện lên những câu hỏi bâng quơ “phụ huynh các em HS này có nghĩ con em mình như vậy không? Liệu khi biết được, họ sẽ như thế nào?”. Và rồi dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của một bạn trẻ ở nhóm ngồi đánh bài. Theo như cách trả lời của em này “con đang đi học thêm”, tôi đoán là phụ huynh hoặc người thân của em ấy gọi. Câu trả lời của em làm cho tôi và những người ngồi cạnh bên chỉ biết ngao ngán thở dài!

Ở một tình huống khác, vào cuối tuần rồi, tôi có hẹn bạn ở một quán cà phê X trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Trong lúc tôi ngồi chờ bạn đến, có một nhóm 5 bạn trẻ khoảng 15 - 16 tuổi, sau khi bước vào quán làm xong “thủ tục” gọi nước thì trên tay mỗi bạn cầm một chiếc điện thoại. Một trong 4 bạn trẻ ấy lên tiếng “vào trận thôi”, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại, cùng với tiếng cười nói, phấn khích của các “game thủ” khi chiến thắng khá ồn ào. Không ít ánh mắt nhìn về phía các bạn trẻ này, nhưng các bạn dường như không để ý đến thái độ của những người xung quanh mà mắt chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Nhiều người có lẽ không chịu được tiếng ồn ào của các bạn nên đã nhanh chóng gọi tính tiền và rời đi.

Đây là một thực trạng đáng buồn và đáng báo động, bởi các em đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và nếu không được quản lý, dạy dỗ chu đáo sẽ để lại nhiều hệ lụy, thậm chí khi lớn lên hư hỏng, sa vào tệ nạn xã hội là điều khó tránh khỏi.

Thế hệ trẻ cần được sự quan tâm nhiều hơn từ phía gia đình. Ảnh minh họa: H.L

CẦN LẮM SỰ QUAN TÂM

Trong xã hội hiện đại, một số gia đình mải mê với công việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái. Chính vì lẽ đó mà các em đã phải tự quản lý mình trong hầu hết giờ giấc sinh hoạt, học tập. Rèn luyện tính tự lập để lớn lên các em sống, học tập, làm việc có tính kỷ luật và tự giác cao là đều mà phụ huynh nào cũng mong muốn ở con em mình. Tuy nhiên, không phải em nào cũng đủ nhận thức để làm được như vậy, mà không ít trường hợp, do không có sự quản lý, kèm cặp và dạy bảo của cha mẹ nên các em dễ bị nhiễm thói hư tật xấu, học cách nói dối, học hành sa sút…, thậm chí đôi khi còn bỏ học. Thực tế đã qua, có khá nhiều HS, thanh thiếu niên đã trượt dốc dài vì thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên của cha mẹ. Đây là một vấn đề mà các phụ huynh cần nhìn lại mình, bởi tương lai của các em phụ thuộc, ảnh hưởng rất nhiều từ cách giáo dục của gia đình. Chính vì vậy, dù có bận rộn, mải mê cùng công việc mưu sinh đến đâu thì cha mẹ cũng không được bỏ bê con cái, ít nhất cũng phải dành một khoảng thời gian nhất định để dõi theo giờ giấc sinh hoạt, học tập của con em mình.

Gia đình giữ vai trò hàng đầu, quyết định trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục con em. Gia đình ngày nay không chỉ quan tâm những vấn đề của con em khi ở nhà, mà còn phải chú trọng các hoạt động tại trường học, nơi sinh hoạt cộng đồng. 

NHẬT HẠ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.