Thanh thiếu niên

Những cán bộ Đoàn tiêu biểu giúp bạn trẻ lập nghiệp vươn lên trong cuộc sống

Thứ Tư, 05/12/2018 | 16:47

Thực hiện phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội, nhiều cán bộ Đoàn không chỉ thể hiện vai trò cổ vũ, tiếp lửa, mà còn tiên phong, dẫn dắt và đồng hành cùng đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN)…

Xã đoàn Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) vận động các tổ chức, đơn vị hỗ trợ con giống cho đoàn viên - thanh niên nghèo trong xã. Ảnh: Y.N

Tranh thủ những ngày rảnh rỗi cuối tuần, anh Nguyễn Phong Phú, Phó Bí thư Huyện đoàn Hòa Bình làm thêm “nghề tay trái” là xuống các hộ nuôi tôm khảo sát, tìm nguồn để cung ứng tôm giống cho một công ty chuyên mua bán tôm giống. Ban đầu, đây chỉ là công việc làm thêm để ổn định cuộc sống, nhưng dần dà anh Phú đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Với sự nhạy bén của mình, chỉ trong 10 tháng, anh đã trở thành nhà phân phối tôm giống chính thức cho công ty đặt tại huyện Hòa Bình; đồng thời kiêm luôn việc cung ứng thuốc, thức ăn thủy sản cho các hộ nuôi tôm. Sau hơn 1 năm hoạt động, cơ sở của anh đã cung ứng nguồn giống cho 80 hộ nuôi tôm, đồng thời phân phối cho 8 đại lý và đông đảo lực lượng cộng tác viên phụ trách đưa nguồn hàng đến với thị trường. Anh Phú chia sẻ: “Giữa lúc các công ty tôm giống ở Bạc Liêu cũng như ngoài tỉnh nở rộ, thì việc đi tìm chỗ đứng trên thị trường là điều không dễ dàng. Phương châm của tôi là luôn đặt cái “tâm” vào trong kinh doanh, lấy sự thành công của khách hàng là sự tồn tại của công ty. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như thực hiện nhiều chính sách chăm sóc, ưu đãi, hỗ trợ khách hàng”.

Không chỉ “mát tay” trong hoạt động kinh doanh, với vai trò cán bộ Đoàn, anh Phú luôn động viên, cổ vũ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện, anh Phú đã trao tặng tôm giống cho 9 ĐV-TN huyện Hòa Bình, đến nay nhiều bạn đã bắt đầu thu hoạch tôm, ổn định cuộc sống. Theo anh Phú, thời gian tới anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, trao tặng con giống…

Với vai trò thủ lĩnh Đoàn ấp 13 (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình), bạn Võ Thành Dã luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Đặc biệt là ở lĩnh vực phát triển kinh tế, Dã luôn chủ động tìm kiếm những cơ hội, mô hình lập nghiệp cho bản thân và ĐV-TN trong ấp. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, Dã là người khởi xướng mô hình tổ hợp tác nuôi dê với sự góp mặt của 10 thành viên. Riêng bản thân Dã, lợi nhuận khoảng 50 triệu từ mô hình nuôi dê đã giúp anh có nguồn vốn bắt tay vào nuôi 2 ao tôm công nghiệp. Vụ tôm đầu tiên trong năm 2018 đã cho Dã lợi nhuận 120 triệu đồng. Với kinh nghiệm tích lũy được, Dã tiếp tục duy trì mô hình nuôi tôm, đồng thời thử sức với mô hình nuôi cua công nghiệp từ việc tận dụng nguồn thức ăn là cá tạp trong vuông tôm của các hộ dân ở địa phương.

Phong trào lập thân, lập nghiệp của thanh niên nông thôn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, rào cản như: thiếu vốn sản xuất, đầu ra cho sản phẩm bấp bênh, các mô hình thiếu tính bền vững, một số thanh niên không có sự nhạy bén trong làm kinh tế… Do đó, vai trò dẫn dắt, đồng hành của Đoàn Thanh niên, các chính sách của địa phương, đặc biệt là vai trò kết nối của cán bộ Đoàn cơ sở là hết sức quan trọng để mở ra cơ hội lập nghiệp cho thanh niên ngay tại quê nhà. Nguyễn Phong Phú, Võ Thành Dã đã thể hiện được sự năng động của người thủ lĩnh Đoàn trong việc định hướng, xây dựng các mô hình tiêu biểu nhân rộng trong ĐV-TN để giúp các bạn trẻ lập nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.