Thanh thiếu niên

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi vào đời sống thanh niên

Thứ Tư, 10/10/2018 | 16:26

Được khởi xướng từ Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là sợi chỉ đỏ kết nối, hun đúc bản lĩnh, khí chất cho hàng triệu thanh niên Việt Nam. Riêng tại Bạc Liêu, đến nay phong trào đã khơi nguồn, lan tỏa trong mọi tầng lớp thanh niên phát huy tiềm năng, trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước…

Thanh niên xã Định Thành A (huyện Đông Hải) góp ngày công lao động xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Phan Mầu. Ảnh: Y.N

Khơi nguồn sức mạnh trong thanh niên

Tuyến đường từ TX. Giá Rai về đến trung tâm huyện Đông Hải được phủ xanh bởi hai hàng cây bên đường. Đây là công trình mà Hội LHTN huyện Đông Hải đã đăng ký  thực hiện trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và vừa được hoàn thành trong Chiến dịch TNTN hè 2018. Để hoàn thành công trình tuyến đường cây xanh dài 28km với hơn 1.000 cây xanh bao phủ, lực lượng ĐV-TN trong khối ngành cấp huyện đã tạm gác rất nhiều ngày nghỉ cuối tuần sum họp bên gia đình, bạn bè, tiêu tốn rất nhiều công sức nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng công trình từ khâu vận chuyển, trồng cây đến chăm sóc, bổ sung khi cây xanh chết, hao hụt về số lượng. Giờ đây mỗi khi có dịp đi trên tuyến đường, nhìn ngắm những cây xanh đang trong quá trình phát triển là thành quả có sự góp sức của mình, các bạn trẻ ở địa phương không khỏi tự hào. Không chỉ riêng công trình này mà thời gian qua thanh niên Đông Hải cũng luôn hăng hái thực hiện các nội dung của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như: góp ngày công xây dựng lộ giao thông nông thôn, xung phong bảo vệ Tổ quốc, thi đua lập thân, lập nghiệp…

Có thể nói, sau 4 năm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khơi gợi cho thanh niên Bạc Liêu phát huy sức trẻ, trí tuệ trên mọi mặt trận, góp phần vào sự phát triển của địa phương, đơn vị. Một trong những kết quả đậm nét mà phong trào mang lại là kết nối với mọi tầng lớp thanh niên, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi. Thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên... mỗi lực lượng, mỗi đơn vị một hoạt động gắn với tiềm năng, thế mạnh đặc thù của mình, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu là vì ích lợi chung của quê hương, đất nước. Vai trò của thanh niên ở từng đơn vị, địa phương được khẳng định thông qua những công trình, phần việc cụ thể gắn với yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Nếu như thanh niên Phước Long dốc sức cùng địa phương xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, thì thanh niên TP. Bạc Liêu tham gia xây dựng văn minh đô thị, còn thanh niên Vĩnh Lợi tập trung cho công tác giảm nghèo…

Tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện

Dù ở giai đoạn nào của đất nước thì thanh niên cũng luôn giữ vai trò quan trọng. Trong những trang sử vẻ vang, chói lọi của dân tộc luôn dành các vị trí trang trọng xứng đáng cho những đóng góp của lực lượng thanh niên. Ngày nay thanh niên tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển của đất nước thông qua những quyết sách, quy hoạch dài hơi dành cho thanh niên. Và “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội LHTN Việt Nam được xem là một phong trào vừa có ý nghĩa khơi gợi, hun đúc cho tuổi trẻ tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự tôn dân tộc, vừa mang tính định hướng, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, cống hiến. Điểm nhấn của phong trào là phát huy năng lực trí tuệ của thanh niên để theo kịp với xu thế, yêu cầu của thời đại. Trong đó nổi bật là các hoạt động kêu gọi, thúc đẩy, khơi gợi sự sáng tạo đổi mới trong mọi lĩnh vực học tập. Nhiều hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội đã tạo điều kiện để thanh niên phát huy trí tuệ, năng lực của bản thân như: hội thi tin học trẻ, hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, sáng tạo khoa học - kỹ thuật… Đặc biệt, lực lượng thanh niên công chức thời gian qua đã có những chuyển biến rõ nét thông qua phong trào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực trong giao tiếp với nhân dân…

Từ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, nhiều đơn vị Đoàn, Hội đã có những đổi thay tích cực trong hoạt động, trong công tác tập hợp thanh niên, và đặc biệt phong trào đã góp phần giúp các bạn trẻ trưởng thành hơn.

Tuấn Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.