Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ Phước Long: Chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Hai, 04/11/2019 | 16:27

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thanh niên huyện Phước Long đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 41 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, tiến tới công nhận xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Thanh niên trồng hoa trên tuyến đường ở xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long). Ảnh: H.L

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, đoàn viên, hội viên, thanh niên huyện Phước Long đã thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương. Điểm nổi bật là thành lập được các đội thanh niên tình nguyện xây dựng NTM kiểu mẫu, tích cực thực hiện các công trình, phần việc mang đậm sắc thái tuổi trẻ như: Đóng góp ngày công làm lộ giao thông nông thôn với chiều dài 156km; gia cố bờ kè chống sạt lở; trồng cây xanh, hoa kiểng; mắc bóng đèn chiếu sáng được 2km… Những công trình, phần việc trên có sự tham gia của hơn 5.257 đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội còn thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc xây dựng Phước Long xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2016 - 2020 thông qua việc đăng ký với các cấp ủy đảng đảm nhận nhiều tuyến đường kiểu mẫu về sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn. Ngoài ra còn đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế và qua đó đã xuất hiện những mô hình mang lại hiệu quả cao, có thể kể đến như: Trồng bắp kết hợp với chăn nuôi bò ở ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông), nuôi rắn, ếch và cá trê ở ấp Phước Thuận A (thị trấn Phước Long); trồng năn kết hợp nuôi cá sặc rằn ở ấp Mỹ Trinh (xã Hưng Phú)… Những mô hình này đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế gia đình, giúp hộ thanh niên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là lực lượng trẻ, trong thời gian tới thanh niên huyện Phước Long tiếp tục xung kích, tình nguyện, thực hiện ước mơ, hoài bão và khát vọng của mình để cùng chung tay kiến tạo quê hương, đặc biệt là phấn đấu góp sức xây dựng Phước Long trở thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.