Thể thao

Chờ cơn mưa vàng từ điền kinh, bơi lội và thể dục

Thứ Sáu, 21/07/2017 | 16:31

Đoàn Thể thao Việt Nam nếu muốn giữ vững top 3 toàn đoàn ở SEA Games 29 sắp tới thì phải giành tối thiểu 65 HCV.

Ánh Viên - một trong những “mỏ vàng” của Việt Nam ở SEA Games 29. Ảnh: Internet

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục TD-TT Vương Bích Thắng, một số môn thế mạnh bị cắt ở đại hội lần này khiến đoàn Việt Nam “mất trắng” hơn 20 HCV. Đơn cử như môn vật từng giúp Việt Nam giành từ 5 - 10 HCV ở các kỳ đại hội trước thì năm nay bị cắt bỏ hoàn toàn. Vì vậy, nhiệm vụ của các VĐV còn lại sẽ nặng nề hơn.

Điền kinh là đội tuyển rất được kỳ vọng ở đại hội lần này. Với lực lượng lên tới 50 VĐV, thi đấu ở 39 nội dung, đội tuyển đặt mục tiêu giành 10 - 12 HCV, góp khoảng 1/5 số HCV cho đoàn. Chỉ tiêu này là khả thi khi nhìn vào dàn VĐV đạt đẳng cấp châu lục và đang có phong độ tốt như Nguyễn Thị Huyền (ĐKVĐ châu Á 400m rào), Bùi Thị Thu Thảo (ĐKVĐ nhảy xa châu Á), Lê Tú Chinh (HCV 100m và 200m giải Thái Lan mở rộng), Nguyễn Văn Lai (ĐKVĐ 5.000m, 10.000m SEA Games), Bùi Thế Anh (ĐKVĐ marathon quốc gia), Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan (400m, 800m).

Một môn Olympic trọng điểm khác là bơi, dự báo sẽ cán mốc trên 10 HCV. Áp lực mũi nhọn dồn lên Nguyễn Thị Ánh Viên - người giành 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games trước. Bước vào đại hội lần này, HLV Đặng Anh Tuấn mong muốn cô học trò vượt xa hơn con số này. Đây là thách thức lớn của cô gái quê Cần Thơ, trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ đến từ Singapore, Thái Lan.

Với bắn súng, Quán quân Olympic Hoàng Xuân Vinh là người gánh một nửa chỉ tiêu (2 - 3 HCV) cho đội, đồng thời là điểm tựa tinh thần cho đồng đội. Một “mỏ vàng” khác là Thể dục dụng cụ chịu cảnh tương tự, song với sự nỗ lực tối đa, dự kiến đây sẽ là môn góp từ 4 - 5 HCV cho đoàn Việt Nam nhờ những cựu binh kinh nghiệm như Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Đặng Nam.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.