Thể thao

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu “dễ thở”

Thứ Sáu, 27/09/2019 | 16:38

Kết quả bốc thăm vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 đã diễn ra chiều 26/9 tại Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu “dễ thở” nhất với sự góp mặt của U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Việt Nam nằm ở bảng D, bảng đấu được cho là dễ thở nhất. Ảnh minh họa: Internet

Theo nhóm hạt giống được AFC công bố, U23 Việt Nam với tư cách là Á quân VCK U23 năm 2018 nằm ở nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm, cùng với chủ nhà U23 Thái Lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Theo kết quả bốc thăm, bảng D là bảng đấu được đánh giá dễ thở nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi cả 3 đối thủ: Triều Tiên, Jordan và UAE đều vừa tầm với các cầu thủ U23 Việt Nam, chính vì thế U23 Việt Nam có nhiều hy vọng giành tấm vé vào tứ kết.

Trong khi đó, chủ nhà U23 Thái Lan lại rơi vào bảng A rất khó khăn với sự góp mặt của Iraq, Australia và Bahrain. Uzbekistan rơi vào bảng C - bảng đấu “tử thần” với sự góp mặt của Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran, còn Qatar sẽ chung bảng B với Nhật Bản, Saudi Arabia và Syria.

Thể thức bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 quy định 16 đội tuyển được chia thành 4 bảng, 2 đội bóng xuất sắc nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp. 4 đội lọt vào bán kết sẽ trở thành những đại diện của châu Á tham gia Thế vận hội 2020 được tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản).

Theo đó, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 - 26/1/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà chọn 4 sân bóng để tổ chức giải gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.