Thể thao

Ngày 17/2, khởi tranh AFF U22 năm 2019

Thứ Sáu, 15/02/2019 | 17:01

Chiều 17/2, Giải vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia sẽ khởi tranh bằng cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng trẻ Việt Nam và Philippines.

Logo của AFF U22 năm 2019. Nguồn: AFF

Giải vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á - AFF U22 Youth Championship 2019 do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á tổ chức ở Campuchia từ ngày 17 - 26/2.

Giải đấu quy tụ 8 đội tuyển U22 khu vực Đông Nam Á và được chia thành 2 bảng đấu, bảng A gồm: Việt Nam, Philippines, Timor Leste, Thái Lan; bảng B là các đội: Campuchia, Myanmar, Indonesia, Malaysia. Đây là giải đấu không tổ chức vòng loại. Tất cả các đội tham gia đều thi đấu ngay vòng chung kết (từ vòng bảng).

Theo thể thức thi đấu, các đội ở mỗi bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng bán kết; hai đội thắng ở bán kết vào thi đấu trận chung kết; hai đội thua trận bán kết sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba.

Dù chưa lần nào tổ chức giải U22 nhưng AFF vẫn coi đây là giải đấu cho các cầu thủ trẻ. Chính vì vậy, đội đương kim vô địch hiện thuộc về Thái Lan. Ở Giải U23 Đông Nam Á năm 2005, các cầu thủ Thái Lan đã giành chức vô địch.

Điểm đáng chú ý ở AFF U22 lần này là tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động quốc gia ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Sân thi đấu là sân cỏ nhân tạo. Các đội bảng A thi đấu vòng bảng vào ngày lẻ (17, 19, 21/2). Bốn đội bảng B thi đấu vào ngày chẵn (18, 20, 22/2). Trận đấu cuối cùng vòng bảng sẽ thi đấu cùng giờ.

Mở đầu AFF U22 năm 2019 là trận đấu thuộc bảng A giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển U22 Philippines từ 15 giờ 30 phút ngày Chủ nhật (17/2 - giờ địa phương). Sau đó là trận đấu giữa Thái Lan và Timor Leste bắt đầu từ 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn chỉ đạo, gồm hầu hết các cầu thủ thuộc lứa U20.

P.B.T (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.