BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ hai

Thứ Sáu, 05/02/2021 | 10:33

* Toàn tỉnh có 678.452 cử tri, 577 khu vực bỏ phiếu

(BL-NQ) Sáng 5/2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội - đại biểu HĐND tổ chức cuộc họp lần thứ hai. Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội - đại biểu HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp Ủy ban Bầu cử tỉnh lần thứ hai. Ảnh: N.Q

Cuộc họp đã thông qua đề án về việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Bạc Liêu và đề án về việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau đó, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh) báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thành lập Tổ chuyên viên, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự - an toàn xã hội. Tất cả UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử HĐND cấp huyện, cấp xã.

Dự kiến toàn tỉnh có 678.452 cử tri, có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 64 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 528 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Dự kiến có 577 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thị Ái Nam đánh giá một số địa phương triển khai thực hiện công tác bầu cử chậm. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu ba Tiểu ban nêu trên hoàn chỉnh, trình kế hoạch lên Ủy ban Bầu cử tỉnh ký trước khi nghỉ Tết nguyên đán; chuẩn bị công tác triển khai bầu cử của Tỉnh ủy bằng hình thức trực tuyến ngay sau Tết; các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh làm việc, nhắc nhở, đôn đốc công tác bầu cử của các địa phương, gắn với chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19; giao Thường trực HĐND tỉnh khóa IX ngày 7/2/2021 hoàn chỉnh xong đề án về việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam cũng cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần thứ nhất vào ngày 9/2, khuyến khích cấp huyện, xã hiệp thương trước Tết Tân Sửu và bắt buộc hoàn thành chậm nhất ngay ngày đầu làm việc sau thời gian nghỉ Tết cổ truyền (tức 17/2/2021). Sau mỗi lần hiệp thương sẽ điều chỉnh cơ cấu đại biểu HĐND các cấp.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.