Tin tức

Ban chỉ đạo 138 tỉnh: Làm dừng, làm giảm tối đa các loại tội phạm trong năm 2019

Thứ Ba, 09/04/2019 | 15:18

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung (giữa) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.H 

(BL-TH) Chiều 8/4/2019, Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 558 vụ việc, liên quan đến 540 đối tượng. So với năm 2017 giảm 16 vụ việc. Lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá 636 vụ và bắt xử lý trên 2.400 đối tượng tệ nạn xã hội. Đối với tệ nạn ma túy thì vẫn diễn ra âm ỉ, Bạc Liêu có trên 1.100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Năm 2018, lực lượng công an triệt phá 81 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt xử lý 192 đối tượng.

Ở lĩnh vực khác, cơ quan chức năng đã phát hiện, đấu tranh xử lý gần 200 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, trên 140 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 356 vụ án, liên quan đến 490 bị can.

Năm 2019, mục tiêu mà Ban chỉ đạo 138 tỉnh đưa ra là giảm 3% số vụ phạm tội hình sự so với năm 2018, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, đối với các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, không để phát sinh điểm nóng về trật tự xã hội.

Dịp này, Bộ Công an tặng cờ thi đua và bằng khen cho 8 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 38 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội năm 2018.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.