Tin tức

Biển tên đường viết sai tên nhân vật!

Thứ Tư, 15/05/2019 | 16:54

Trên địa bàn khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu, có một con đường (rẽ ra đường Tôn Đức Thắng) mang tên Lưu Hòa Nghĩa (mà đúng ra phải là Lư Hòa Nghĩa).

Trong nền nghệ thuật cải lương Nam bộ, nghệ sĩ Lư Hòa Nghĩa được tôn vinh là người mở đầu kỷ nguyên vọng cổ với việc sáng tác bài vọng cổ đầu tiên mang tên Văng vẳng tiếng chuông chùa (dựa trên nền tảng bản Dạ cổ hoài lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu). Lư Hòa Nghĩa cũng là người tạo dựng nên danh tiếng cho nhiều nghệ sĩ, trong đó có con ông là danh hài Bảo Quốc.

Việc đặt tên đường mang tên người nghệ sĩ tài ba là sự tôn vinh xứng đáng. Vì vậy, ngành chức năng sớm sửa lại biển tên đường cho đúng tên nhân vật lịch sử.

Phan Anh

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.