Tin tức

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh: Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Năm, 20/07/2017 | 16:29

(BL-NQ) Sáng 20/7/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đại tá Trần Ngọc Diệp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 đã đến dự hội nghị.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) trao bằng khen cho các địa phương đạt thành tích cao trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Ảnh: N.Q

Thượng tá Đỗ Minh Đẩu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Theo đó, lực lượng quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các cấp, phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng hoạt động có hiệu quả theo Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ. Thường xuyên luyện tập các phương án SSCĐ, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm. Chỉ đạo tập huấn, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và diễn tập. Trung đoàn 894 tham gia diễn tập cùng Trung đoàn 9 (Sư đoàn bộ binh 8, Quân khu 9) đạt kết quả tốt, an toàn. Thực hiện tốt công tác nhà trường, tổ chức giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch.

Tại hội nghị, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang phải làm tốt hơn nữa công tác SSCĐ, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn; nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở; tập trung chuẩn bị diễn tập huy động tàu thuyền ngư dân giữ gìn quyền, chủ quyền biển, đảo vào cuối năm nay tại huyện Đông Hải; và đoàn kết nội bộ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.