Tin tức

Các ứng cử viên ĐBQH đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri

Thứ Sáu, 07/05/2021 | 15:50

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT), trong ngày 7/5, hội nghị TXCT với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra tại nhiều địa bàn trong tỉnh.

Các ứng cử viên ĐBQHđại biểu HĐND tỉnh trao đổi với cử tri huyện Vĩnh Lợi tại buổi tiếp xúc. Ảnh: M.Đ

Tại Trung tâm Văn hóa huyện Vĩnh Lợi, các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 (gồm bà Nguyễn Thị Dẹn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; bà Trần Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hận - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; bà Trần Thúy Phượng - Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, Sở VH-TT-TT&DL và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 7 (gồm: ông Lưu Văn Liêm - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi; bà Phạm Thanh Loan - Khoa sư phạm, Trường đại học Bạc Liêu; bà Cao Thị Phượng - Phó trưởng Phòng kế toán, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu; ông Trương Vũ Trường - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ; Thượng tọa Tăng Sa Vong - Trụ trì chùa Buppharam) đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri các xã Châu Hưng A, Hưng Thành, Hưng Hội và thị trấn Châu Hưng. Sau khi nghe ứng cử viên trình bày các chương trình hành động nếu được trúng cử, các cử tri đã đặt ra nhiều vấn đề gửi gắm tâm tư, nguyện vọng liên quan trực tiếp đến tình hình sản xuất, sinh hoạt, bảo vệ môi trường ở địa bàn sở tại…

Cử tri xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với các ứng cử viên ĐBQHđại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: M.Đ

* Hội nghị TXCT thuộc địa bàn thị trấn Hòa Bình, các xã Minh Diệu, Vĩnh Bình và Vĩnh Mỹ B với ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 9 (gồm: ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư Tỉnh đoàn; ông Trần Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình; bà Trần Thanh Thúy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Bình và bà Lê Thúy Duyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Diệu) cũng đã diễn ra tại hội trường Huyện ủy Hòa Bình. Nhiều ý kiến của bà con cử tri đã được các ứng cử viên ghi nhận, phúc đáp trong thẩm quyền.

* Tại hội trường Huyện ủy Phước Long đã diễn ra hội nghị TXCT thuộc địa bàn thị trấn Phước Long, các xã Vĩnh Thanh, Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của 5 ứng cử ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 và 5 ứng cử đại biểu HĐND đơn vị bầu cử số 11. Đồng thời nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Chương hành động của các ứng cử viên đều tập trung bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm vấn đề giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân…

* Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 14 gồm: ông Lê Tấn Cận - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Huỳnh Chí Nguyện - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Phạm Thành Phước - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; bà Phan Bảo Phương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách, luật pháp Hội LHPN tỉnh; bà Nguyễn Trang Anh Thư - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Văn phòng Tỉnh đoàn đã đến TXCT tại các xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc A, Ninh Thạnh Lợi và Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân).

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri dự hội nghị cho rằng, các ứng cử viên đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân. Đồng thời, cử tri gửi gắm niềm tin, bày tỏ ý nguyện của mình với những ứng cứ ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh.

* Sáng 7/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Giá Rai tổ chức hội nghị TXCT với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 4 (gồm: ông Bùi Tấn Bảy - Bí thư Thị ủy Giá Rai; bà Trần Thị Thùy Dung - Tổ trưởng thuộc Trường THPT Chuyên Bạc Liêu; ông Lê Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; ông Phan Tấn Khởi, Trưởng phòng thuộc Công ty Điện lực Bạc Liêu và ông Lý Chí Kiệt - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa IX và người ứng cử đại biểu HĐND TX. Giá Rai khóa XII.

Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên và gửi gắm những vấn đề mà người dân địa phương quan tâm đến đại biểu HĐND và cơ quan HĐND 2 cấp trong nhiệm kỳ mới.

* Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 5 (gồm: bà Thạch Thị Phol Ly - giáo viên Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu; ông Trương Thanh Nhã - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị TX. Giá Rai; Tăng Hồng Trường - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh) cũng đã TXCT TX. Giá Rai để vận động bầu cử. Cử tri gửi gắm nhiều kỳ vọng, mong muốn đối với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thúc đẩy tiến trình quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

* Tại xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 12, gồm: ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phan Thị Thu Oanh - Phó Giám đốc Sở Công thương; bà Trương Thị Phúc - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng; bà Ngô Thanh Thúy - Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu; ông Võ Huỳnh My - Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hồng Dân có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Phước Long và xã Vĩnh Phú Tây. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều bày tỏ niềm vinh dự khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh của 2 khóa VIII và IX. Nếu tiếp tục nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của cử tri, trên cương vị công tác và với vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm để tạo việc làm cho Nhân dân, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh mong bà con cử tri đồng tâm, hiệp lực với chính quyền địa phương trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là tuân thủ các chỉ đạo phòng dịch để chung tay với cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Nhóm PV

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.