Tin tức

Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới

Thứ Sáu, 23/09/2022 | 16:39

(BL-MĐ) Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022. Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đại sứ quán quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và hiệp hội, doanh nghiệp. Diễn đàn được trực tuyến đến các tỉnh, thành trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu Bạc Liêu có ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu Bạc Liêu.

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 có 4 phiên. Tại các phiên họp, các đại biểu được nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc “Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0”. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các tổ chức kinh tế hợp tác trong chuyển đổi số. Đây là diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã cùng trao đổi những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức. Các diễn giả cũng đề xuất những hướng phát triển mới hơn cho khu vực kinh tế hợp tác trong tương lai, nhất là các kinh nghiệm hợp tác quốc tế cũng như ứng dụng khoa học - công nghệ mới 4.0 vào sản xuất. Diễn đàn cũng là cơ hội tăng cường hợp tác giữa các hợp tác xã với nhau, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác, kết nối thị trường, công nghệ…

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Phát triển khu vực kinh tế tập thể luôn được Đảng, Nhà nước và cả các đối tác phát triển quan tâm. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa những giải pháp đã được thống nhất và thực hiện các nhiệm vụ phát triển hợp tác xã gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW…

Tin, ảnh: M.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.