Tin tức

Công nhận 17 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2017

Thứ Bảy, 10/03/2018 | 16:09

(BL-HT) Chiều 9/3, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp với Sở VH-TT&DL Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Vương Phương Nam, cùng lãnh đạo các sở VH-TT&DL, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Trung tâm Phát triển du lịch, doanh nghiệp du lịch khu vực ĐBSCL và TP. HCM.

Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL trao chứng nhận cho các điểm du lịch tiêu biểu năm 2017. Ảnh: H.T

Năm 2017, du lịch ĐBSCL đã đón tiếp hơn 33 triệu lượt khách (tăng 15% so với năm 2016), doanh thu dịch vụ đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Hội đồng bình chọn điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL đã thẩm định, tái thẩm định 19 điểm du lịch. Ngoài ra, tăng cường hoạt động hợp tác, liên kết du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực nhằm xây dựng mới, nâng cao chất lượng tua tuyến, dịch vụ phục vụ du khách; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được tổ chức thường xuyên trong và ngoài nước...

Phát huy những kết quả đạt được, Hiệp hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Cụ thể là tiếp tục phối hợp thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm làm du lịch tại các thị trường phát triển ngoài nước; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội viên gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ trong nội bộ vùng; đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, duy trì và nâng chất các điểm du lịch tiêu biểu; mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu mở từ 2 - 4 lớp đào tạo ngắn hạn cho lực lượng lao động du lịch.

Dịp này, Hiệp hội đã trao Quyết định công nhận 17 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2017 (Bạc Liêu có 4 điểm). Ngoài ra còn khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.