Tin tức

Công nhận xã Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Thứ Ba, 28/07/2020 | 19:10

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Phước Long trao Bằng công nhận, tặng hoa chúc mừng xã Phước Long đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

(BL-TĐ) Chiều 28/7/2020, tại Khu thiết văn hóa xã Phước Long (huyện Phước Long) đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020. Đây là xã thứ 5/7 xã của huyện Phước Long vinh dự đón nhận danh hiệu này.

Lãnh đạo tỉnh về dự lễ có các đồng chí: Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN&PTNT. Lãnh đạo huyện Phước Long dự lễ có các đồng chí: Đặng Tiến Út, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Tần, Chủ tịch UBND huyện; cùng đông đảo người dân sinh sống trên địa bàn. Xã Phước Long được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014. Kể tử đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Long bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao. Từ đó đến nay, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; sản xuất không ngừng phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức cao; chính sách xã hội thực hiện tốt, an sinh xã hội và tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thu nhập của người dân tăng cao. Có 9/9 ấp được Chủ tịch UBND huyện Phước Long công nhận ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã Phước Long hoàn thành 6/6 tiêu chí, 20/20 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Đáng ghi nhận là đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ nét.

Nguồn lực phục vụ xây dựng xã Phước Long đạt chuẩn NTM nâng cao trị giá 44,4 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp gần 12%. Quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã Phước Long không có nợ đọng. Ở xã Phước Long hiện nay, tất cả công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện toàn xã chỉ còn 25 hộ nghèo (trong đó có 3 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội), chiếm tỷ lệ 0,62%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,52 triệu đồng/năm.

Phấn đấu đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Phước Long đạt 75 triệu đồng/người/năm. Không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo). Xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 100%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam cho rằng, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao là niềm vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Long. Thay mặt Ban chỉ đạo chương quốc gia xây dựng NTM tỉnh, đồng chí nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu đáng trân trọng đó của xã Phước Long, nhất là các chỉ tiêu đạt rất tốt. Đồng chí kêu gọi và tin chắc rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Long sẽ phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, chung sức chung lòng, năng động, sáng tạo, tiếp tục tiến lên xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đồng thời đề nghị từ nay đến cuối năm 2020, huyện Phước Long nói chung và xã Phước Long nói riêng phải phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ những hộ thuộc diện bảo trợ xã hội, rủi ro bất khả kháng). Xã phải tạo ra nhiều hơn nữa những mô hình mẫu, mô hình sản xuất bền vững tạo ra năng suất cao, chất lượng tốt; liên kết tốt đầu vào, đầu ra nông sản để nâng cao thu nhập cho nông dân.

Chủ tịch UBND huyện Phước Long - Lê Văn Tần trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã Phước Long đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: T.Đ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị từ nay đến cuối năm 2020, huyện Phước Long phải tiếp tục dẫn đầu, là hình mẫu trong xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh, có ít nhất 2 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Long phát động quần chúng nhân dân tích cực hơn nữa, tham gia sâu hơn nữa để tiếp tục dẫn đầu phong trào của tỉnh trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Quang cảnh buổi lễ.

Ghi nhận thành tích tiêu biểu trong xây dựng xã NTM nâng cao năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân; có 10 tập thể được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.