Tin tức

Cục Thuế tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ Bảy, 25/05/2019 | 16:15

Ông Võ Đông Xuân, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho các chi bộ có thành tích cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: T.Q

(BL-TQ) Chiều 24/5/2019,  Đảng bộ Cục Thuế tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch học tập trong năm 2019.

Trong 3 năm qua, công tác xây dựng kế hoạch cũng như ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn được Đảng ủy Cục Thuế tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn công tác, có phẩm chất, năng lực tốt, từng bước thích ứng với nhu cầu nhiệm vụ, góp phần gắn kết một cách đồng bộ các phong trào, nhiệm vụ quan trọng khác như xóa đói giảm nghèo, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Mỗi tháng, các chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đều tổ chức triển khai, báo cáo các chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chức năng, nhiệm vụ của phòng. Qua 3 năm đã triển khai thực hiện 21 chủ đề, có 1.785 lượt cán bộ, công chức tham dự. Trong các buổi sinh hoạt, ngoài báo cáo còn lồng ghép các tiết mục văn nghệ, nhận xét, đánh giá của các chi bộ và lãnh đạo đơn vị.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh luôn giữ vững tính tiên phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc; đạo đức nghề nghiệp trong sáng, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân; đề cao tinh thần đoàn kết thống nhất, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ một cách chặt chẽ, đồng bộ, khoa học… Qua 3 năm thực hiện, đã tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, góp phần ngăn ngừa hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình.

Trong 3 năm qua, cán bộ, công chức, người lao động đơn vị còn đóng góp gần 1,1 tỷ đồng thực hiện các hoạt động: đỡ đầu hô nghèo, đóng góp Quỹ Khuyến học, Quỹ Mái ấm công đoàn, hỗ trợ hộ nghèo đón tết…

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nhân rộng điển hình học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020; xác định các nội dung trọng tâm, đột phá để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đổi mới công tác giáo dục chính tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng tập trung đấu tranh, ngăn ngừa tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; nêu gương người tốt - việc tốt, các điển hình tiên tiến…

Ghi nhận thành tích đã đạt được trong 3 năm qua, có 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 - 2018…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.