Tin tức

Đại hội Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019

Thứ Bảy, 09/11/2019 | 15:30

* Tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam cho 40 đồng chí

(BL-XT) Ngày 8/11, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019; kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (1989 - 2019). Đại hội nhằm tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu trong 5 năm qua; tôn vinh, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch  Ủy ban MTTQVN tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu. Ảnh: X.T

Trong điều kiện hoạt động còn khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cấp Hội, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu đã phát triển liên tục, rộng khắp và bền vững, là động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Gắn với thực hiện “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của cả nước, của tỉnh và các cấp, các ngành, phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu của Cựu chiến binh tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, bao quát cả 7 nhiệm vụ và 5 mục tiêu thi đua. Hội viên đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Trong 5 năm (2014 - 2019), cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đã tham gia đóng góp gần 750 ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tạo nguồn giới thiệu cho chi bộ phát triển đảng viên trong cựu chiến binh, cựu quân nhân; nhiều cán bộ chủ chốt cấp cơ sở được đào tạo, chuẩn hóa; tham gia củng cố hơn 680 tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh nhân dân; xây dựng 265 cổng an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; tham gia hòa giải thành trên 5.600 vụ; thành lập 38 Câu lạc bộ Cựu chiến binh phòng chống tội phạm…

Trong 5 năm tới (2019 - 2024), Hội Cựu chiến binh tỉnh phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% hội viên được huấn luyện theo phân cấp; trên 95% hội viên gương mẫu; giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn 2%; trên 50% xã, phường, thị trấn không còn hộ cựu chiến binh nghèo; hàng năm xây dựng từ 7 - 10 căn nhà cho hộ cựu chiến binh nghèo; 100% hộ cựu chiến binh trong độ tuổi lao động được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề…

Trong nhiều thành tựu của tỉnh đạt được thời gian qua có sự đóng góp của lực lượng cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh; qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đã được nhân rộng. Nhân dịp này, có 40 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam; 15 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.