Tin tức

Đoàn cán bộ tỉnh Đắk Nông thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác tại Bạc Liêu

Thứ Năm, 20/06/2019 | 17:06

(BL-HT) Ngày 20/6/2019, đoàn công tác tỉnh Đắk Nông do đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn và tìm hiểu về các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; cùng lãnh đạo các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương (bên phải) chào mừng Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông - Lê Diễn đến thăm và làm việc với Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương đã giới thiệu tóm tắt với đoàn công tác tỉnh Đắk Nông về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, cũng như những định hướng trọng tâm được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Đắk Nông với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: H.T

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương (bên phải) giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến đoàn công tác tỉnh Đắk Nông. Ảnh: H.T

Theo đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bạc Liêu là một tỉnh còn nghèo, có điểm xuất phát thấp, phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, Bạc Liêu tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và gặt hái được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tinh thần đoàn kết từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cả hệ thống chính trị không ngừng được phát huy; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều nhiều đổi mới tích cực; công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ được quan tâm thực hiện tốt. Đáng lưu ý là mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 vừa qua đạt 8,36%, trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 8,25%, mục tiêu tỉnh đặt ra đến cuối năm nay là cố gắng tăng trưởng từ 8,5 -  9%. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 15% vào cuối năm 2015 đã giảm xuống còn 4,3% vào cuối năm 2018, bình quân mỗi năm giảm từ 2,5 - 3%.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông - Lê Diễn. Ảnh: H.T

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông - Lê Diễn (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Nguyễn Quang Dương. Ảnh: H.T

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết thêm, mục tiêu, khát vọng mà tỉnh đặt ra cho đến cuối nhiệm kỳ là phải đứng vào tốp khá trong khu vực ĐBSCL. Để đạt được mục tiêu này, Bạc Liêu đã xác định 5 trụ cột quan trọng để tập trung thực hiện. Ngoài ra, tỉnh cũng chọn khâu đột phá là công tác cán bộ để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; tập trung làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông - Lê Diễn đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu. Đắk Nông tin tưởng Bạc Liêu có đủ cơ sở, tiềm năng và thế mạnh thực hiện thắng lợi 5 trụ cột và mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực. Đồng chí Lê Diễn cũng nêu khái quát về thế mạnh, tiềm năng và định hướng của tỉnh Đắk Nông trong phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Nông tham quan, tìm hiểu quy trình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty cổ phần Việt - Úc. Ảnh: H.T

Trong chuyến làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu, đoàn công tác tỉnh Đắk Nông còn đến tham quan các mô hình phát triển kinh tế, điểm du lịch và văn hóa tiêu biểu của Bạc Liêu, như: Điện gió, Khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty cổ phần Việt - Úc, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Khu nhà Công tử Bạc Liêu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.