Tin tức

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri hai huyện: Vĩnh Lợi và Phước Long

Thứ Tư, 09/05/2018 | 16:56

(BL-HL, KP) Ngày 9/5/2018, tổ số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, ĐBQH tỉnh và bà Trần Thị Hoa Ry, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ĐBQH tỉnh đã đến tiếp xúc cử tri hai: xã Châu Thới và Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi). 
Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Trần Thị Hoa Ry đã thông báo đến cử tri về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21/5 và bế mạc ngày 15/6/2018. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 8 dự án luật. Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2018; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có một số kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh xoay quanh về chế độ cho đội ngũ cán bộ hoạt động ở khóm, ấp; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là liên quan đến việc xuất hiện của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến vấn đề hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bần tràn lan làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp xử lý mạnh tay hơn đối với những hành vi vi phạm…
Kết thúc buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã phân tích để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các yêu cầu, ý kiến mà cử tri đặt ra, đồng thời ghi nhận tất cả ý kiến của cử tri và sẽ tổng hợp, trình bày tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
* Cùng ngày, tổ số 2 Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu tiếp xúc cử tri xã Phước Long và thị trấn Phước Long (huyện Phước Long). Sau khi thông báo đến cử tri về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, đoàn nghe các ý kiến của cử tri gửi gắm đến Quốc hội xoay quanh các vấn đề về chế độ chính sách cho người có công, trong đó liên quan đến việc làm thủ tục nhận huân chương kháng chiến, chăm lo cho gia đình chính sách. Ngoài ra còn có một số ý kiến liên quan đến việc đưa điện về nông thôn, nhiều nơi chưa có điện thắp sáng đường quê, chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở khóm, ấp…
Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu và sẽ phản ánh đến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.