Tin tức

Đoàn giám sát HĐND tỉnh khảo sát các trạm cấp nước trên địa bàn tỉnh

Thứ Bảy, 16/03/2019 | 16:02

* Trên 50% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch

(BL-TT) Sau khi khảo sát trực tiếp tại các trạm cấp nước và làm việc với UBND các huyện, thị xã, chiều 15/3/2019, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh do ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc Sở NN&PTNT, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (gọi tắt là Trung tâm).

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở NN&PTNT, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Ảnh: T.T

Theo báo cáo của ngành chức năng, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 107 trạm cấp nước do Trung tâm xây dựng, quản lý và vận hành. Trong đó có trên 65% trạm hoạt động hiệu quả tốt; trên 35% trạm hoạt động trung bình và không có trạm nào ngưng hoạt động. Với số lượng trạm hiện nay đã cung cấp nước sạch cho trên 50% hộ dân nông thôn và đã hoạt động vượt công suất thiết kế; chất lượng nước cũng đã được ngành chức năng kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an toàn cho người sử dụng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hồ Thanh Thủy đánh giá cao nỗ lực của ngành chức năng trong công tác phối hợp với địa phương để xây dựng các trạm hoạt động khá hiệu quả, phục vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân nông thôn. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế của đoàn thì một số địa phương vẫn chưa sâu sát, quan tâm đến lĩnh vực khá quan trọng này, bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và là một trong những tiêu chí của nông thôn mới. Một số địa phương còn trông chờ, ỷ lại, thậm chí không có kế hoạch, quy hoạch cụ thể trên lĩnh vực này trong khi nhu cầu của người dân nông thôn còn khá nhiều. Ngoài ra, ngành chức năng cũng nên lưu ý duy tu, bảo dưỡng các công trình có “tuổi thọ” khá cao, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tránh tình trạng cúp điện thì cúp nước, nước chảy yếu trong các giờ cao điểm. Đặc biệt, ngành chức năng cần có sự tham mưu mạnh hơn với lãnh đạo tỉnh trong việc ban hành cơ chế thu hút đầu tư trên lĩnh vực này hay quy hoạch phát triển theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.