Tin tức

Đoàn trường Đại học Bạc Liêu: Tổ chức chuyến tham quan, tìm hiểu di tích Tháp cổ Vĩnh Hưng

Thứ Ba, 21/11/2017 | 15:10

(BL-HT) Ngày 21/11/2017, Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tổ chức chuyến thực tế về nguồn tại di tích Tháp cổ Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (ảnh).

Tháp cổ Vĩnh Hưng mang đặc trưng của nền văn hóa Óc Eo được Bộ VH-TT&DL xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1992 và là điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu. Dịp này, đoàn viên - thanh niên của trường được tham quan, nghe giới thiệu hoàn cảnh xây dựng, đặc điểm của công trình kiến trúc và những giá trị độc đáo về mặt văn hóa - lịch sử của tháp cổ.

Về nguồn là một hoạt động thường xuyên của Đoàn trường Đại học Bạc Liêu nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên - thanh niên, trang bị kiến thức và lòng tự hào về văn hóa đặc trưng của vùng đất Bạc Liêu.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.