Tin tức

Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu: Vận động thực hiện nhiều dự án, chương trình trị giá trên 5 tỷ đồng

Thứ Hai, 15/01/2018 | 17:14

(BL-TT)  Ngày 15/1/2018, Hội Hữu nghị nhân dân các nước (HNNDCN) tỉnh Bạc Liêu tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến (bên trái), trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện tập thể có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Ảnh: T.T


Trong năm 2017, Hội HNNDCN tỉnh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như: công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài, công tác vận động, thu hút đầu tư… Đồng thời thông qua quan hệ trực tiếp và gián tiếp bằng văn bản, tranh thủ sự ủng hộ và quan tâm của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về tổ chức phi Chính phủ nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ và tạo điều kiện làm đầu mối để Hội tiếp cận, quan hệ giao lưu và gặp gỡ thêm nhiều đối tác tham gia tài trợ nhiều chương trình, dự án thiết thực cho tỉnh như: xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nhà ở cho hộ nghèo, y tế, giáo dục… Trong năm 2017, giá trị tài trợ từ các dự án, chương trình của các tổ chức trong và ngoài nước cho tỉnh trên 5 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là các dự án, chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, xây dựng cầu giao thông nông thôn và nhà ở cho đối tượng chính sách ở các huyện, thị xã, thành phố…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến đánh giá cao những đóng góp và kết quả mà Hội HNNDCN tỉnh đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là cảm ơn các nhà tài trợ, mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện phi chính phủ đã quan tâm và chia sẻ với Bạc Liêu. Đồng thời lưu ý Hội HNNDCN tỉnh sớm hoàn tất các thủ tục thành lập các Hội HNNDCN nước: Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Lào để sớm thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu. Tranh thủ sự ủng hộ và quan tâm của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhất là các thành phố lớn để tạo điều kiện giúp đỡ trong quan hệ, giới thiệu đầu tư, hỗ trợ cho tỉnh các dự án, chương trình có tính quy mô, chất lượng và hiệu quả; tiếp tục tiếp xúc với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; phối hợp, vận động và xây dựng các đề án về nhu cầu xin đầu tư tài trợ xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nhà ở cho người nghèo, y tế, giáo dục…
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương. 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.