Tin tức

Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì ổn định

Thứ Hai, 17/07/2017 | 16:41

(BL-LA) Ngày 17/7/2017, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiến hành hội nghị lần thứ 11 (mở rộng). Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Theo đánh giá của BCH Đảng bộ tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục được duy trì ổn định và trên một số ngành, lĩnh vực có sự phát triển khá. Các chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng kinh tế, sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch xuất khẩu… tiếp tục phát triển. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, y tế tiếp tục có chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đặc biệt, tỉnh đã xác định được hướng phát triển trong thời gian tới, đó là tập trung vào các lĩnh vực trụ cột gồm: phát triển nông nghiệp, trực tiếp là con tôm và trọng tâm là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuyên về tôm duy nhất của cả nước; sản xuất, bao tiêu lúa gạo và nâng cao giá trị nông sản; năng lượng tái tạo; du lịch…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuyết Thanh

 

Hình ảnh và vị thế của tỉnh được nâng lên, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương và các nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Về công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ổn định, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đảng viên từng bước được nâng lên. 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân để tìm ra giải pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng còn lại của năm 2017, trong đó trọng tâm là: Bàn các giải pháp nhằm thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, năng lực quản trị và hành chính công, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế; làm tốt công tác dự báo, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh bảo vệ sản xuất cho nhân dân; tình hình lập lại trật tự văn minh đô thị…
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, với sự ủng hộ của Trung ương, sự lãnh đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp kịp thời của MTTQ và các đoàn thể cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu, giảm nghèo… Tuy nhiên, cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh vẫn còn một số khó khăn, đòi hỏi ý chí vượt khó của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Thời gian còn lại của năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung phát triển ngành tôm theo định hướng của tỉnh; đầu tư thỏa đáng cho những sản phẩm du lịch để thu hút du khách; tiến hành kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh; tập trung nguồn lực, theo dõi, đôn đốc để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ và quần chúng, tiếp tục sắp xếp, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, tiến hành thường xuyên và kịp thời công tác kiểm tra, giám sát…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.