Tin tức

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 23/09/2019 | 17:06

(BL-TQ) Sáng 23/9/2019, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. 

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: T.Q

Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có các đồng chí: Phạm Văn Thiều, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã và đang triển khai thực hiện hơn 20 chương trình và một số chương trình, dự án do các địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủy thác cho Ngân hàng CSXH thực hiện. Tính đến ngày 31/8/2019, tổng nguồn vốn đạt 207.708 tỷ đồng, tăng trên 63.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng so với ngày 31/12/2015, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm đạt 9,7%, với trên 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 31/8/2019, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH với doanh số cho vay đạt gần 222.000 tỷ đồng; góp phần giúp trên 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775.000 lao động (trên 17.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); gần 200.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; trên 108.000 căn nhà cho hộ nghèo... Chính sách tín dụng dành cho giảm nghèo đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc từ 8,23% (vào cuối năm 2015) xuống còn 5,23% (vào cuối năm 2018).

Chất lượng tín dụng CSXH không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh là 0,75%. Ngân hàng CSXH đã thực hiện cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn, đến nay đã có 10.956 điểm giao dịch xã và thành lập 178.896 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn thuận tiện, nhanh chóng hơn…

Để phát huy mục tiêu chương trình tín dụng chính sách trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị: Phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với chương trình tín dụng chính sách. Thực hiện tốt các nguồn lực cho phát triển, tạo việc làm, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo sinh kế cho người dân. Nâng cao và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức vươn lên thoát nghèo. Các tổ chức nhận ủy thác, làm tốt công tác giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng trong chương trình ủy thác, đẩy mạnh hướng dẫn người dân nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Tập trung huy động nguồn lực, xây dựng hoàn thiện hơn nữa các cơ chế, chính sách để thực hiện tốt hơn nữa các chương trình tín dụng chính sách từ nay đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.