Tin tức

Hội thảo khoa học về nghề nuôi chim yến

Thứ Hai, 16/10/2017 | 17:09

(BL-MĐ) Mới đây, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với UBND TP. Bạc Liêu, Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo khoa học về nghề nuôi chim yến.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 330 cơ sở nuôi chim yến với tổng đàn gần 330.000 con. Trong đó, TP. Bạc Liêu có 170 cơ sở nuôi chim yến. Nghề nuôi chim yến đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Bình quân mỗi tháng, các nhà yến trong tỉnh cung cấp ra thị trường khoảng 120kg, giá bình quân từ 18 - 20 triệu đồng/kg…

Tại hội thảo, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã công bố dự kiến quy hoạch phát triển vùng nuôi chim yến; theo đó, tỉnh có 6 khu vực quy hoạch nuôi chim yến để các hộ nuôi chim yến đóng góp ý kiến.

Hội thảo cũng bàn các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến; chiến lược quảng bá yến sào Việt Nam; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp nuôi chim yến trong và ngoài tỉnh…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.