Tin tức

Huyện Hồng Dân: Hơn 10.000ha thiếu nước mặn nuôi tôm

Thứ Bảy, 09/03/2019 | 08:28

(BL-TA) Thời điểm này là vào vụ nuôi tôm trên đất lúa ở huyện Hồng Dân, nhưng do độ mặn trên các kênh thủy lợi khá thấp nên bà con không thể thả tôm nuôi.

Theo kế hoạch nuôi trồng thủy sản ở vùng chuyển đổi, năm nay nông dân sẽ thả tôm nuôi hơn 25.000ha. Song, chỉ mới 4 xã có nước với độ mặn khoảng 6%o (xã Ninh Quới A, xã Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Thạnh Lợi A và xã Ninh Hòa) với diện tích khoảng 15.000ha; còn hơn 10.000ha vẫn chưa có nước mặn (ở xã Lộc Ninh, Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc A).

Trước tình hình trên, UBND huyện Hồng Dân kiến nghị tỉnh cần có giải pháp điều tiết nước nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân; đồng thời không làm ảnh hưởng đến các địa phương giáp ranh với Bạc Liêu (như tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng).

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.