Tin tức

Huyện Hồng Dân tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015 - 2020

Thứ Bảy, 01/08/2020 | 15:27

Chiều ngày 31/7, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Hồng Dân đã long trọng  tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, nhằm đánh giá tổng kết và biểu dương, khen thưởng 150 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Thi đua yêu nước”, giai đoạn 2015 - 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025.

Để phong trào thi đua yêu nước của huyện đạt nhiều thành tích, trong năm năm qua, Hội đồng TĐKT huyện thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua trong năm, thi đua cao điểm; tổ chức các hội nghị sơ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Bí thư Huyện ủy Hồng Dân - Phan Thanh Duy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của huyện.

Các phong trào thi đua yêu nước của huyện Hồng Dân có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, tăng trưởng bình quân đạt 10,8%, GRDP bình quân đầu người đạt 58,7 triệu đồng, tăng 27,47 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Huyện đã huy động hơn 411 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 24 tỷ đồng và hơn 10 ngàn ngày công cùng với 645 ngàn mét vuông đất để xây dựng Nhà văn hóa ấp, trường học, Trạm y tế và đường giao thông nông thôn. Đến cuối năm 2019, có 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 01 năm mục tiêu xây dựng NTM. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 0,43%, huyện vận động giảm nghèo, hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho 3.546 hộ nghèo làm ăn thoát nghèo bền vững với số tiền hơn 14 tỷ đồng, xây mới 1.083 căn nhà cho người có công, 897 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Lãnh đạo Hồng Dân tặng hoa các đồng chí nguyên là Thường vụ huyện ủy có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Tại hội nghị điển hình tiên tiến, đã có 04 tập thể và 06 cá nhân đượn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu và gần 43 tập thể cùng hơn 100 cá nhân tiêu biểu, được UBND huyện biểu dương, khen thưởng vì đã có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Huyện Hồng Dân xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 - 2025 là “đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Quyết tâm xây dựng huyện Hồng Dân ngày một phát triển ngang tầm với nhiệm vụ mới”, phấn đấu đạt huyện NTM trong năm 2020 và huyện NTM nâng cao giai đoạn 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.