Tin tức

Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải: Tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội

Thứ Ba, 24/04/2018 | 15:11

(BL-TH) Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XV diễn ra trong 3 ngày, từ 23 - 25/4/2018. Rút kinh nghiệm vụ tai nạn giao thông năm 2017, huyện Đông Hải siết chặt tổ chức, tăng cường lực lượng cùng nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban tổ chức lễ hội năm nay có thêm thành viên là cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cảnh sát đường thủy và Công an các xã lân cận thuộc tỉnh Cà Mau.

Trong đó, Công an huyện Đông Hải chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào, UBND thị trấn Gành Hào hướng dẫn xe ô tô cho các đoàn khách đậu đúng nơi quy định, tổ chức điểm giữ xe, kiểm tra tình hình an ninh trật tự, không cho buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ an toàn giao thông cả đường bộ lẫn đường thủy, tập trung vào khu vực gần Lăng Ông và khu vực cầu cảng cây xăng thị trấn Gành Hào.

Ông Tô Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, Ban tổ chức bố trí 5 chiếc ghe lớn có đánh số thứ tự để ra nghinh Ông, số lượng người đi trên ghe được quy định, chủ ghe phải ký cam kết không chở thêm người. Trên mỗi phương tiện, Ban tổ chức bố trí từ 5 - 7 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng… để đảm bảo trật tự, ngăn chặn tình trạng chen lấn, đùa giỡn gây mất an toàn và ứng cứu trong những tình huống bất ngờ. Tất cả các chủ ghe khác muốn tham gia phải đủ điều kiện an toàn và chỉ được phép chở ngư phủ, máy trưởng cùng chủ tàu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức, Công an huyện Đông Hải cùng lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) kiểm tra chặt chẽ cửa sông Gành Hào, nghiêm cấm các ghe, xuồng nhỏ tham gia theo đoàn. Quản lý ghe tàu lưu thông ngược chiều, không để xảy ra tai nạn trên sông, trên biển, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tàu và người tham gia lễ hội…

Theo kế hoạch, đoàn tàu ra biển nghinh Ông sẽ khởi hành từ 9 giờ sáng 25/4 và quay vào bờ vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Tàu ghe tham gia lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải năm 2017. Ảnh: Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.