Tin tức

Nhiều địa phương triển khai và mở cao điểm đảm bảo an ninh trật tự

Thứ Tư, 28/10/2020 | 17:20

* Huyện Hòa Bình: Phạt 5 tháng tù đối với bị cáo trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Ngày 27/10, Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch, lực lượng công an sẽ tăng cường công tác nắm chặt địa bàn, kịp thời phát hiện và đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu; đấu tranh, xử lý nghiêm số đối tượng cầm đầu đơn khiếu kiện, kích động, lôi kéo tập trung đông người, gây rối, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an với Nhân dân; cảm hóa, giáo dục người phạm tội, từng bước xây dựng thế trận lòng dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

* Công an huyện Đông Hải vừa mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn (từ ngày 26/10 - 15/12/2020). Theo đó, Công an huyện lập 3 tổ công tác đứng chân trên địa bàn xã Long Điền (tổ số 1), xã Long Điền Đông (tổ số 2) và xã Định Thành (tổ số 3).

Sau 2 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã xử lý 3 vụ xiệt thủy sản bằng bộ xung điện, xử phạt nhiều vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, mời gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự.

* Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sang (24 tuổi, ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B) 5 tháng tù giam vì hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Phiên tòa được mở lưu động ngày 27/10 tại xã Vĩnh Mỹ B. Theo cáo trạng, bị cáo Sang có 2 lần không chấp hành lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2019 và 2020, đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

V.Gõ - N.Q - H.Đào

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.