Tin tức

Phấn đấu thu nhập của nông dân đạt 50 triệu đồng/người/năm

Thứ Hai, 22/10/2018 | 17:15

(BL-TA) Theo thống kê của ngành Nông nghiệp tỉnh và các xã xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện tái cơ cấu sản xuất đã góp phần tích cực vào tăng thu nhập cho nông dân.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đã đạt gần 40 triệu đồng/năm, tăng 10 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Riêng bình quân lương thực cũng đạt 1.194kg/người, tăng 75kg/người so với năm 2016.

Thu nhập bình quân đầu người tăng đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo. Vì vậy, ngành Nông nghiệp tỉnh và các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với tăng cường đầu tư hạ tầng, tín dụng, chuyển giao mô hình, khoa học - công nghệ sản xuất mới nhằm giúp nông dân không ngừng cải thiện cuộc sống; phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ở vùng nông thôn đạt 50 triệu đồng/năm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.