Tin tức

Phát hiện 17 vụ vi phạm về bảo vệ rừng và đê phòng hộ ven biển

Thứ Hai, 21/06/2021 | 17:41

(BL-TA) Đẩy mạnh công tác quản lý và bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp 285 đợt cho 1.341 lượt người dân sinh sống ở vùng đệm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và các hộ dân nhận khoán đất rừng. Đồng thời, kết hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương thực hiện tuần tra quản lý, bảo vệ rừng 630 lượt. Qua đó, phát hiện 17 vụ vi phạm và đã lập biên bản giáo dục, nhắc nhở 8 vụ cất nhà trái phép trên hành lang đê, một vụ cất chòi làm du lịch lấn chiếm hành lang đê, một vụ tập kết vật tư chuẩn bị cất chòi làm du lịch sinh thái khi chưa được cấp phép, đặc biệt là xảy ra 2 vụ phá rừng làm thiệt hại 354m2 rừng mắm với tổng số tiền xử phạt 10 triệu đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.