Tin tức

Phát hiện 30 vụ vi phạm về bảo vệ rừng

Thứ Sáu, 22/09/2017 | 16:40

(BL-MĐ) Theo Sở NN&PTNT, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra đối với 400 tổ chức và cá nhân nhận hợp đồng khoán bảo vệ rừng. Đồng thời kết hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và tự tổ chức tuần tra quản lý bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản 1.366 đợt, phát hiện 30 vụ vi phạm làm thiệt hại hơn 3.500m2 rừng. Trong đó, thiệt hại 600m2 rừng đước và mắm tái sinh, 420m2 rừng tự nhiên, 2.570m2 rừng trồng và 0,56m3 gỗ đước. Ngành chức năng tiến hành xử phạt 25 vụ với số tiền 72 triệu đồng và chuyển UBND cấp xã xử lý 5 vụ. Bên cạnh đó, tịch thu 659kg sâm đất và 1,5m3 gỗ đước phát mãi nộp ngân sách 20,16 triệu đồng.

Nhằm nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 750 đợt cho trên 4.500 lượt người. Thường xuyên vận động các hộ nhận khoán đất rừng cam kết bảo vệ rừng, không chặt chang đước, ứ nước làm chết cây rừng...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.