Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn lây lan bệnh dịch tả heo châu Phi các huyện: Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân

Thứ Tư, 12/06/2019 | 16:55

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến (bìa phải) cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Hòa Bình tại chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Vĩnh Bình. Ảnh: C.L

* Xuất hiện thêm ổ dịch tả heo châu Phi ở xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình)

(BL-CL, MĐ) Chiều 11/6/2019, ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban ngành liên quan đã kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn lây lan bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) ở các huyện: Hòa Bình, Phước Long, Hồng Dân. Đoàn đã nghe các huyện báo cáo nhanh về tình hình bệnh DTHCP và các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống bệnh DTHCP huyện Hòa Bình, trưa 11/6/2019, xuất hiện ổ DTHCP đầu tiên tại xã Minh Diệu. Như vậy, Hòa Bình là địa phương thứ 3/7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh có DTHCP.

Còn huyện Phước Long và Hồng Dân, tuy chưa phát hiện bệnh DTHCP, nhưng công tác chủ động ứng phó đã được lãnh đạo hai huyện triển khai quyết liệt, khẩn trương. Trong đó có việc tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi với hơn 1.300 lít hóa chất, thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật…

Ông Lê Minh Chiến đánh giá cao những nỗ lực của các huyện trong công tác phòng chống bệnh DTHCP. Đồng thời khẳng định dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ xâm nhập vào địa bàn Phước Long, Hồng Dân rất cao. Vì vậy, hai huyện cần tập trung thực hiện ngay các biện pháp phòng chống, nhất là quản lý chặt chẽ hộ chăn nuôi và tổng đàn heo trên địa bàn để phát hiện bệnh kịp thời. Khi phát hiện heo nhiễm bệnh DTHCP thì lập tức khống chế, phun thuốc tiêu độc sát trùng, ngăn chặn không cho mầm bệnh lây lan ra diện rộng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.