Tin tức

Sở GD-KH&CN: 175 tập thể, cá nhân được tuyên dương trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Thứ Năm, 06/08/2020 | 17:02

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Đ.K.C

(BL-ĐKC) Chiều ngày 5/8/2020, Sở GD-KH&CN tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD-KH&CN - Lâm Thị Sang đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý trường học. Điển hình như: phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong và dạy học”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành… Qua đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ngày được nâng lên; chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều chuyển biến tốt hơn (tỷ lệ học sinh được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt trên 99%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đều đạt mức cao, từ 89% đến trên 99%); ngày càng nhiều học sinh đạt giải thưởng cao ở các cuộc thi, hội thi các cấp…

Đáng chú ý, trong 5 năm qua ngành đã tổ chức vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, đoàn thể đóng góp nhiều phần quà, học bổng (với tổng trị giá hơn 28 tỷ đồng) để hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ điều kiện đến trường.

Sự nỗ lực của toàn ngành đã giúp gần 11.600 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Bộ, cấp tỉnh, Sở; nhiều nhà giáo được trao tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; Giám đốc Sở GD-KH&CN tặng Giấy khen cho 45 tập thể và 116 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lâm Thị Sang đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành trong suốt giai đoạn vừa qua, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, bên cạnh việc tập trung cho chuyên môn, ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, lồng ghép hiệu quả công tác này vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Song song đó, tích cực đầu tư nghiên cứu cho mảng khoa học - công nghệ, phát huy tốt vai trò, chức năng của mảng này để phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nêu gương, rút kinh nghiệm… để hoạt động đánh giá công tác thi đua đạt hiệu quả tốt nhất, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần gặt hái những thành công mới trong những giai đoạn thi đua tiếp sau…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.