Tin tức

Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử

Thứ Sáu, 09/11/2018 | 16:37

(BL-HT) Chiều 8/11/2018, Ban chỉ đạo đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Bạc Liêu giai đoạn 2014 - 2020 (gọi tắt là Đề án) tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Đề án. Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.T

Từ năm 2014 - 2018, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền về bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT; mở lớp tìm hiểu và ca tài tử cho 237 em học sinh, dạy ca bài bản tài tử, vọng cổ và các điệu thức trong 20 bản Tổ ĐCTT cho hơn 560 tài tử, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; hỗ trợ trang thiết bị cho 12 câu lạc bộ ĐCTT; tổ chức và tham gia nhiều liên hoan, hội thi ĐCTT cấp tỉnh, khu vực và quốc gia… 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam chỉ đạo: “Các ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị nghệ thuật ĐCTT đến các tầng lớp xã hội; việc đào tạo, truyền nghề phải đi đôi với tổ chức hội thi, liên hoan để phong trào phát triển sôi nổi, từ đó phát hiện, chăm bồi tài năng mới; tăng cường hoạt động xã hội hóa hỗ trợ trang thiết bị, tổ chức các sân chơi ĐCTT”.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.