Tin tức
Thiếu nước mặn cho nuôi tôm trên đất lúa
(BL-LD) Theo Sở NN&PTNT, độ mặn đo được ngày 22/2/2018 tại các cống Phó Sinh, Xã Thoàn, Vĩnh Phong, Phước Long dao động khoảng 21-22‰. Trong khi đó, độ mặn khu vực Hồng Dân (cống Ninh Quới, cống Sáu Tàu và cống Cầu Sắt) chỉ đạt khoảng 0,5-2,2‰.
Còn nguồn nước từ phía biển Tây (Cà Mau, Kiên Giang, khu vực sông Cái Lớn, Cái Bé) chuyển về chủ yếu là nước ngọt. Vì vậy, trên địa bàn huyện Hồng Dân và một phần huyện Phước Long đang thiếu nước mặn để phục vụ nuôi tôm trên đất lúa.
Để đảm bảo đủ nước mặn phục vụ nuôi tôm ở vùng chuyển đổi sản xuất theo kế hoạch năm 2018 (gồm 34.500ha), Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung yêu cầu ngành Nông nghiệp tỉnh phối hợp với các địa phương tính toán lại việc điều tiết nước. Trước mắt, để ổn định sản xuất vùng ngọt, phải chấp nhận việc chưa cho điều tiết nước mặn về vùng phía trong. Đồng thời khuyến cáo người dân trên địa bàn này không thả giống đối với tôm sú (có nhu cầu độ mặn cao) mà chuyển sang các mô hình nuôi trồng khác như lúa - cá, tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng…
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT&TKCN năm 2023
- Sở NN&PTNT: Kiểm tra mô hình lúa - tôm của Dự án WWF đầu tư tại huyện Phước Long và TX. Giá Rai
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Tuyên truyền các quy định mới trên lĩnh vực khai thác hải sản
- Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam
- TP. Bạc Liêu: Quyết liệt cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương cán bộ