Tin tức

Tổ chức và hoạt động Hội đồng quân nhân trong Quân đội

Thứ Tư, 12/12/2018 | 17:37

(BL-NQ) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 165/2018/TT-BQP ngày 1/12/2018 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân nhân (HĐQN) trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/1/2019.

Theo Thông tư, HĐQN là tổ chức đại diện cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, được thành lập ở cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, do Đại hội quân nhân bầu ra để thực hiện phát huy dân chủ về quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống ở cơ quan, đơn vị.

Về số lượng ủy viên HĐQN, cơ quan, đơn vị có quân số 60 người trở xuống bầu từ 3 - 5 ủy viên, trên 60 người bầu không quá 9 ủy viên. Không cơ cấu Chủ tịch HĐQN là cấp trưởng hoặc bí thư cấp ủy. Đại hội quân nhân được tổ chức 5 năm/2 lần.

Thông tư này thay thế Thông tư 111/2009/TT-BQP ngày 20/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQN trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.