Tin tức

Tổng kết chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020

Thứ Tư, 11/07/2018 | 16:54

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong công tác dân số. Ảnh: C.K

(BL-CK) Chiều 11/7/2018, tại Nhà khách số 1 Hùng Vương, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chiến lược trên. Trong 7 năm, từ 2011 - 2017, tổng kinh phí đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình và chương trình mục tiêu y tế - dân số trên 42 tỷ đồng. Từ đó thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, dân số trung bình của tỉnh năm 2011 là 873.293 người, năm 2017 tăng lên 894.256 người; tỷ lệ dân số tự nhiên 12% trong năm 2011 giảm còn 5,47% vào năm 2017; mức giảm tỷ lệ sinh 0,3 trong năm 2011 còn 0,2%o vào năm 2017…

Mục tiêu chung của giai đoạn 2018 - 2030 là giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhanh, bền vững.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.