Tin tức

Tổng kết dự án cứu trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn 5 tỉnh ven biển ĐBSCL

Thứ Tư, 29/07/2020 | 17:05

(BL-XT) Sáng 29/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu cùng Ban quản lý dự án, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Cứu trợ khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh: Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang và Cà Mau do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ. Dự hội nghị có bà Lâm Thị Sang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo số liệu từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, hiện tại có 10/13 tỉnh, với 74/137 huyện bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn; hơn 680.000 người tại Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, ước tính thiệt hại khoảng 460.000ha và có 200.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, Trung ương Hội đã báo cáo, đề xuất Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ thực hiện Dự án Cứu trợ khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn cho 5 tỉnh nói trên với tổng kinh phí là 6,3 tỷ đồng. Cụ thể sau gần 5 tháng triển khai, Ban quản lý Dự án đã vận hành 12 máy lọc nước nhiễm mặn sang nước ngọt, qua đó đã lọc gần 370.000 lít nước cung cấp cho hơn 7.240 lượt người; tặng 12.000 can nhựa chứa nước dung tích 20 lít cho 6.000 hộ dân ở khu vực thiếu nước sạch sinh hoạt; Hỗ trợ 3,4 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ dân để phục hồi sản xuất.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.