Tin tức

Tổng kết Năm Dân vận khéo của tỉnh tại xã Vĩnh Lộc

Thứ Bảy, 14/10/2017 | 16:56

(BL-XT) Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 -15/10/2017), ngày 13/10/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Năm Dân vận khéo 2017 tại xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân). Dự lễ có ông Lê Duy Thống - Hàm Vụ trưởng, Ban Dân vận Trung ương; bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Quảng Trọng Ninh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể làm tốt công tác dân vận khéo. Ảnh: X.T

Qua 1 năm triển khai thực hiện với hơn 100 hoạt động, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, kết quả Năm Dân vận khéo bên cạnh tạo điều kiện để xã phát triển, phục vụ tốt đời sống của người dân còn có ý nghĩa quan trọng giúp công tác Dân vận ngày càng có hiệu quả sâu rộng hơn. Có trên 40 cơ quan, đơn vị, tổ chức ở tỉnh; 6 huyện, thị xã, thành phố và 45 cơ quan, đơn vị thuộc huyện Hồng Dân cùng xã Vĩnh Lộc đăng ký tham gia với hơn 100 hoạt động, công trình, phần việc. Tổng kinh phí trên 55 tỷ đồng. Đến nay, xã đã và đang thực hiện hơn 90% công trình, phần việc với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo năm 2017; nhiều tổ chức, cá nhân đã trao tặng nhiều phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn xã Vĩnh Lộc với tổng trị giá hơn gần 200 triệu đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.